Xử lý 18 cán bộ liên quan

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), cho biết khi trả lời phỏng vấn Báo NLĐ vào chiều 25-2 về những vấn đề liên quan vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT bị tố cáo mắc sai phạm trong lãnh đạo, quản lý (Báo NLĐ ngày 24 và 25-2 đã phản ánh)

. Phóng viên: Thưa ông, vì sao các nội dung tố cáo của người dân và cán bộ lão thành tỉnh này đã được Thanh tra Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT kết luận nhưng đến nay Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải vào cuộc?


img
- Ông Nguyễn Văn Cường: Vụ sai phạm tại Trung tâm Thương mại Vũng Tàu, chúng tôi đang chỉ đạo khắc phục theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.

Còn vụ ông Trần Văn Thức, phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, khi còn giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, có sai phạm tài chính về sử dụng các loại quỹ, tỉnh ủy đã xử lý kỷ luật về mặt Đảng và khắc phục xong hậu quả về tài chính.

Tuy nhiên, việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang tiếp tục làm rõ một số nội dung tố cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cá nhân lãnh đạo tỉnh là công việc bình thường.

Chúng tôi cũng đang rất mong Ủy ban Kiểm tra Trung ương sớm kết luận, nếu phát hiện ai sai phạm sẽ xử lý theo quy định.


. Tại sao trong kết luận của Thanh tra Chính phủ khẳng định có 15 cán bộ của tỉnh được mua nhà tại dự án Trung tâm Thương mại Vũng Tàu, trong khi chính ông lại ký kết luận khẳng định không có cán bộ nào của tỉnh được mua?


- Kết luận do tôi ký khẳng định số cán bộ được mua nhà không phải là cán bộ chủ chốt của tỉnh. Lý do là trong số này nhiều người đã nghỉ hưu hoặc mới nghỉ hưu trước Tết Canh Dần.

Ví dụ như ông Trần Ngọc Thanh, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Đặng Như Hiển, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường... Riêng ông Bùi Văn Hải, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, hiện đương chức nhưng chuẩn bị điều chuyển công tác khác.

img
Khu tái định cư Bến Đình chưa thể khắc phục hậu quả do xác định vị trí đất sai cho dân. Ảnh: K.Cương


. Kết luận của Thanh tra Chính phủ xác định có sai phạm, tiêu cực tại hai dự án Trung tâm Thương mại Vũng Tàu và khu tái định cư Bến Đình, vậy việc xử những cán bộ liên quan đã làm đến đâu?


- Đối với 2 vụ việc trên, Tỉnh ủy đã chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm và khắc phục hậu quả. Cụ thể, đối với số tiền Thanh tra Chính phủ đề nghị thu hồi, Cục Thuế tỉnh BR-VT đã chỉ đạo thu hồi xong số tiền chậm nộp hơn 1,04 tỉ đồng vào ngân sách Nhà nước đối với Công ty Cổ phần Phát triển nhà; thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 10.817 m2 cấp cho công ty này để cấp lại giấy chứng nhận khác với diện tích ít hơn là 6.210 m2.

Sở Tài chính cũng đề nghị xử lý dứt điểm việc chậm nộp số tiền trên 10,4 tỉ đồng theo 3 phương án. Việc này tỉnh đang có văn bản xin ý kiến của Thanh tra Chính phủ, nếu đồng ý sẽ tiếp tục triển khai.

Còn việc xử lý trách nhiệm các cá nhân sai phạm, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Tài chính, UBND TP Vũng Tàu đã đề nghị xử lý 18 cán bộ liên quan.


. Ông có thể nói cụ thể hơn hình thức xử lý đối với 18 cán bộ có liên quan sai phạm?


- Tại Sở Xây dựng, ông Nguyễn Hữu Mạnh, giám đốc sở, nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm; ông Trần Ngọc Thanh, nguyên giám đốc sở, nhận hình thức khiển trách. Còn Sở Tài nguyên - Môi trường có ông Phạm Như Hiển, nguyên giám đốc sở, nhận hình thức phê bình rút kinh nghiệm.

Bà Lê Kim Hương, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm. Ông Hà Văn Rao, Giám đốc Sở Tài chính, nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Ông Bùi Văn Hải, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm. Số còn lại đều tự nhận hình thức khiển trách, phê bình, rút kinh nghiệm.


Tuy nhiên, hiện Tỉnh ủy đang chờ kết quả kiểm điểm sự quản lý, điều hành và trách nhiệm của tập thể UBND tỉnh rồi sẽ lập hội đồng kỷ luật của tỉnh để xem xét các hình thức xử lý này. Nếu hội đồng không đồng ý thì sẽ ra quyết định kỷ luật cao hơn, tùy theo mức độ.


Bà Nguyễn Thị Hòa Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy BR-VT:


Mong sự việc sớm được làm rõ!

 

img

Việc ông Nguyễn Văn Tuấn, nguyên trưởng Phòng Tiếp dân của tỉnh, tố cáo 17 vụ việc liên quan đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số cán bộ, lãnh đạo tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy lập đoàn xác minh để có kết luận từng vụ việc.

Cụ thể, có 9 vụ tố sai, 7 vụ tố đúng một phần nhưng chỉ thuần túy là về mặt thời hạn giải quyết khiếu nại, còn 1 vụ việc không có cơ sở xem xét do ông Tuấn không nêu đúng tên đối tượng.

Sau đó, ông Tuấn đã điều chỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy lật lại hồ sơ thấy đúng tên nên đang tiếp tục xem xét vụ việc này và sẽ kết luận trong thời gian tới.


Việc khai trừ Đảng ông Nguyễn Văn Tuấn không phải vì lý do khiếu nại, tố cáo mà do ông không chấp hành quy định và điều lệ Đảng; phát tán đơn khiếu nại, xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo tỉnh.

Hiện Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào cuộc, chúng tôi mong sự việc sớm làm rõ, ai sai sẽ bị xử lý nghiêm nhằm giải tỏa sự hoài nghi của cán bộ, nhân dân đối với Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo.