Xử lý nghiêm cán bộ vi phạm
Ông Lê Tấn Hữu, quyền Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Bến Tre, đã khẳng định như vậy với phóng viên Báo NLĐ trước tình trạng nhiều cán bộ thú y cơ sở và cán bộ kiểm dịch động vật tỉnh Bến Tre lơ là trong việc kiểm dịch heo tai xanh
. Phóng viên: Thưa ông, Chi cục Thú y tỉnh Bến Tre có quy định nào cho phép cán bộ thú y xã, phường viết giấy xác nhận là heo “sạch” để hợp thức hóa việc vận chuyển heo từ các vùng đang có dịch heo tai xanh ra thị trường nhằm đối phó các trạm thú y dọc đường không?
- Ông Lê Tấn Hữu: Chi cục Thú y tỉnh Bến Tre cũng như ngành thú y không có quy định nào cho phép cán bộ thú y cơ sở viết giấy xác nhận heo “sạch” để làm chuyện mà Báo NLĐ đã nêu. Việc cán bộ thú y xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày xác nhận bằng giấy được in mẫu sẵn là do xã tự làm chứ Chi cục Thú y không biết... Việc này tôi cũng chỉ mới biết khi báo đăng. Nếu thật sự đúng như vậy, chúng tôi sẽ yêu cầu ban chỉ đạo không cho anh này làm trưởng ban thú y xã nữa (ông Hữu nói thêm như vậy sau khi xem mẫu giấy xác nhận heo “sạch” của ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng Ban Thú y xã Ngãi Đăng, do phóng viên cung cấp).
. Chúng tôi còn phát hiện nhiều xe vận chuyển heo từ các huyện về TPHCM nhưng không được cán bộ thú y niêm phong bấm chì theo quy định mà khi xe về tới trạm kiểm dịch động vật Tân Thạch (là nơi phúc kiểm) mới được bấm chì niêm phong. Như thế có đúng quy trình kiểm dịch động vật không?
- Theo đúng quy trình kiểm dịch và phúc kiểm thì tại nơi xuất heo đầu tiên, cán bộ thú y kiểm tra lâm sàng, niêm phong chì và cấp giấy cho phép vận chuyển, đến trạm kiểm dịch Tân Thạch mới dừng xe để cán bộ ở đây phúc kiểm và xác nhận cho ra khỏi tỉnh. Cho nên, việc thú y viên tại nơi xuất gốc không bấm chì mà để tới trạm phúc kiểm mới bấm chì là sai quy định.
|
Ông Lê Tấn Hữu đề nghị chúng tôi cung cấp các chứng cứ mà Báo NLĐ đã nêu để có cơ sở xử lý các cán bộ sai phạm. Chúng tôi đã cung cấp cho ông Hữu 3 VCD đã quay được trong quá trình thực hiện loạt bài này. |
. Trong nhiều ngày liền, cán bộ phúc kiểm chỉ ngồi bàn giấy và giao luôn việc bấm chì niêm phong cho các tài xế thực hiện?
- Công việc bấm chì phải do cán bộ thú y đảm trách. Việc cán bộ không làm nhiệm vụ này mà giao cho tài xế thực hiện là sai quy trình. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra, xác minh lại tất cả những việc mà báo nêu để xử lý triệt để tình trạng này. Nếu những gì báo nêu là đúng sự thật thì chúng tôi sẽ xử lý thật nghiêm các cán bộ sai phạm. Thà mất đi những cán bộ thoái hóa chứ chúng tôi không để cán bộ ngành thú y tỉnh nhũng nhiễu người dân.
|
TPHCM và Tiền Giang tăng cường kiểm soát Bà Trương Thị Kim Châu, Chi cục phó Chi cục Thú y TPHCM, cho biết sau khi Báo NLĐ đăng loạt bài “Vào vùng dịch mua heo bệnh”, Chi cục Thú y TPHCM đã có công văn gửi Chi cục Thú y các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang đề nghị cần có biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hơn. Cho đến thời điểm này vẫn còn 6 địa phương (Bến Tre, Vĩnh Long, Phú Yên, Quảng Trị, Lào Cai, Phú Thọ) có bệnh heo tai xanh chưa qua 21 ngày, cho nên không riêng gì Bến Tre mà các địa phương trên khi đưa heo về TP đều được kiểm tra gắt gao. Tại trạm kiểm dịch động vật, các cửa ngõ ra vào TP đều được tăng cường liên tục kiểm tra. Trong khi đó, theo ông Lê Minh Khánh, Chi cục phó Chi cục Thú y tỉnh Tiền Giang, Chi cục Thú y tỉnh sẽ khẩn trương đề nghị UBND tỉnh cho tái lập các trạm kiểm dịch ở các cửa ngõ ra vào tỉnh. N.Hải – M.Sơn |