Xử lý nghiêm vụ sập cầu khi chưa nghiệm thu ở Cà Mau

(NLĐO)- Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Cà Mau khẩn trương chỉ đạo làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong vụ sập cầu Ô Rô để xử lý nghiêm.

Hiện trường vụ sập cầu Ô Rô - Ảnh: VNE
Hiện trường vụ sập cầu Ô Rô - Ảnh: VNE

Ngày 10-8, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi UBND tỉnh Cà Mau để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc xử lý sự cố sập cầu Ô Rô tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Theo đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Cà Mau khẩn trương chỉ đạo làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan về vụ sập cầu Ô Rô tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-8-2016.

Cầu Ô Rô dài 84 m, ngang 3,5 m, được thi công từ năm 2013, nằm trong dự án đường về Trung tâm xã Đất Mũi, với vốn đầu tư hơn 4 tỉ đồng, do UBND huyện Ngọc Hiển làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty TNHH tập đoàn thương mại xây dựng Sử Thành Phú (Cà Mau), đơn vị giám sát thi công là Công ty CP đầu tư xây dựng An Phú. Cầu được thông xe đầu năm 2016, hiện vẫn chưa nghiệm thu.

Vào khoảng 1 giờ ngày 5-8, hai nhịp cầu Ô Rô (dài khoảng 20 m) đổ sập hoàn toàn.

Theo xác định ban đầu của Đoàn kiểm tra, nguyên nhân xảy ra sự cố sập cầu là do mố A cầu Ô Rô chỉ cách mố B cầu Cái Dày (cũng thuộc dự án đường về Trung tâm xã Đất Mũi) khoảng hơn 50 m. Đường đầu cầu đi trên bãi bồi giữa 2 tuyến sông có địa chất rất yếu. Bên cạnh đó, cầu bắc qua sông Ô Rô chỉ cách ngã ba Đình khoảng 150 m, do sông sâu, nước chảy mạnh nên đường đầu cầu có nguy cơ mất ổn định cao…

Được biết, dự án Tuyến lộ về trung tâm xã Đất Mũi có chiều dài 13.400 m, cầu Ô Rô là 1 trong 6 cây cầu trong dự án này.