Xử lý sai phạm ở công trình đường giao thông xã Tam Thới Thôn và xã Nhị Bình (Hóc Môn - TPHCM)

LTS: Báo NLĐ số ra 6-11-2002 đã đăng bài Nhiều công trình xây dựng bị “rút ruột”, trong đó có đề cập đến công trình đường giao thông nông thôn tại xã Thới Tam Thôn và xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn - TPHCM).

Sau khi báo đăng, tòa soạn đã nhận được văn bản số 492, ngày 7-11-2002, của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn do Q. Giám đốc Nguyễn Kỳ Anh ký. Xin đăng toàn văn dưới đây:

Số tiền mà Thanh tra Nhà nước huyện Hóc Môn quy trách nhiệm vật chất đối với hai đơn vị thi công hai công trình trên là: 77,3 triệu đồng.

- Công ty Bê tông 620 (thi công cầu Nhum Ngoãi): 3,8 triệu đồng (làm tròn).

- Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Hóc Môn (thi công đường Nam Thới - Thới Tứ): 73,5 triệu đồng (làm tròn).

Về phía Công ty Bê tông 620 có sự chênh lệch trong quyết toán và khối lượng thiếu so với thiết kế (như thép ở khe co giãn...). Tuy nhiên bù lại những khối lượng thi công thêm ngoài thiết kế (như tấm lắc nối trụ lan can, ván ép làm cốt pha đổ bê tông mặt cầu...) chưa đưa vào quyết toán. Huyện đã có khuyến cáo để rút kinh nghiệm. Đồng thời nhằm giữ mối quan hệ đối với Công ty 620, vì trước đây đơn vị đã tặng cho huyện một cầu bê tông nông thôn để hỗ trợ chương trình xóa cầu khỉ ở Hóc Môn.

Về phía Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Hóc Môn: Công trình đường đất cấp phối sau hơn một năm đưa vào sử dụng mới kiểm tra; do lún, sạt lớp đất nền và cấp phối sỏi đỏ nên không còn đủ khối lượng so với thiết kế ban đầu. Khối lượng thiếu trên đã được Ban Quản lý dự án có văn bản yêu cầu nhà thầu khắc phục bằng cách thi công thêm cho đủ khối lượng thiết kế. Đồng thời không cho công ty tham gia dự thầu trong thời hạn một năm các công trình của huyện.

Về phía Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn (chủ đầu tư) đã được UBND huyện chỉ đạo tiến hành cho kiểm điểm các cá nhân liên quan trong khâu giám sát, nghiệm thu và sẽ có báo cáo kết quả xử lý về Thường trực UBND huyện Hóc Môn.