Xử lý vụ “tư nhân hóa” đất công tại Tân Biên - Tây Ninh
(NLĐ) - “Yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cán bộ sai phạm; có phương án xử lý toàn bộ diện tích đất của các cá nhân không đúng đối tượng, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để được giao đất hoặc hợp đồng nhận khoán thực hiện dự án 327 tại huyện Tân Biên”.
Đó là ý kiến của Thủ tướng Phan Văn Khải được Văn phòng Chính phủ truyền đạt tại Công văn số 6420/TTg-V.II.Dự án 327 - Bàu Rã (Tân Biên) được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt ngày 14-12-1993, có nhiệm vụ trồng mới 1.000 - 1.200 ha cao su và nhiều công việc khác. Tuy nhiên, sau đó UBND tỉnh Tây Ninh ra các quyết định điều chỉnh dẫn tới việc 56 hộ quan chức, cán bộ, người dân đã... thoải mái vay vốn từ dự án 327 để trồng cao su cho riêng mình. Mãi đến ngày 25-11-1997, chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh mới ra quyết định tách 3.162 ha đất nông - lâm nghiệp (trong đó có khu vực Bàu Rã) ra khỏi dự án biên giới - môi trường Chàng Riệc, giao cho UBND huyện Tân Biên quản lý. Trong vụ việc này, hàng trăm hécta đất dự án được giao khoán cho nhiều quan chức, cán bộ, đã được “phù phép” thành tài sản riêng của họ, với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cũng tại công văn 6420, Thủ tướng còn yêu cầu xử lý dứt điểm việc lấn chiếm đất lâm nghiệp và mua nhà đất tại khu phố thương mại đường 30 Tháng 4. Toàn bộ sự việc phải báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-12-2005.