Xuất hiện nhiều vết nứt mới
(NLĐO)- Sáng nay, 14-4, ghi nhận mới nhất tại tòa nhà 1 trệt, 4 tầng của Khoa Y học Cổ truyền (Bệnh viện Đại học Y dược), nơi xảy ra sự cố sập bức tường do thi công công trình xây khách sạn 4 sao Sài Gòn Givral, cho thấy, trên trần nhà, một số vách tường và nền nhà xuất hiện những vết rạn, nứt chạy dài.
Hầu hết các điểm nứt, rạn này chạy dọc theo các điểm nối giữa khu nhà mới xây cách đây 4 năm với khu nhà cũ (diện tích khoảng 2,8 m x 10 m). Đồng thời, vết nứt còn trải rộng ra nhiều nơi trên tường.
Thầy Nguyễn Chí Tình, Trưởng Ban Quản trị Giáo tài, cho biết, “ngoài phòng thư viện, phòng bào chế và cả phòng thí nghiệm cũng xuất hiện nhiều vết rạn khiến lớp sơn nước bên ngoài bong tróc. Do lo lắng, sáng cùng ngày, nhiều giáo viên đã chuyển đồ đạc, máy móc trong phòng xuống đất.”
Cô Nguyễn Phương Dung, Trưởng Phòng Thí nghiệm, chưa hết lo, “vì toàn bộ máy móc, trang thiết bị mới mua được 1 năm, trị giá hơn 3 tỷ đồng, nhiều thứ quá nặng, không thể khiêng xuống đất”.
Chiều cùng ngày, đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công cùng nhà trường đã đi khảo sát quanh khu vực xuất hiện vết nứt. Đại diện chủ đầu tư công trình này, Công ty Cổ phần Sài Gòn Givral, cho biết, sẽ thuê một đơn vị thẩm định độc lập để thẩm định độ an toàn và chất lượng khu nhà này trong thời gian sớm nhất.
Riêng bức tường dài khoảng 9,4 còn tiếp giáp với bức tường sập xuất hiện kẻ hở rộng hơn, nhưng chỉ được đơn vị thi công chống đỡ bằng 4-5 cây sắt nên có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.
Chịu ảnh hưởng của sự cố sập tường, hiện nay Ban giám hiệu Khoa Y học Cổ truyền đã chuyển sinh viên sang khu A, khu B. Đồng thời cho sinh viên các lớp lý thuyết nghỉ học chờ khắc phục sự cố.