Yêu cầu Trung Quốc không được bắt giữ trái phép tàu cá VN

Trước việc tàu cá của ngư dân VN đang khai thác tại vùng biển thuộc chủ quyền của VN bị bắt giữ trái phép, ngày 14-12, phóng viên Báo NLĐ đã có cuộc trao đổi với ông Trần Cao Mưu, Tổng Thư ký Hội Nghề cá VN, về vấn đề này

Phóng viên: Thưa ông, Hội Nghề cá đã có phản ứng gì trước sự việc một lần nữa, phía Trung Quốc lại bắt giữ, tịch thu trái phép tàu cá của ngư dân VN?


img

- Ông Trần Cao Mưu: Ngày 7 và 8-12, tàu Trung Quốc đã  bắt 3 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của VN áp giải về đảo Phú Lâm.

Tuy không đánh đập ngư dân VN nhưng họ đưa các văn bản bằng tiếng Việt ghi sẵn, buộc ngư dân VN ký vào thừa nhận hai việc là vi phạm vùng biển Trung Quốc và dùng chất nổ để đánh cá.

Không còn cách nào khác, ngư dân VN buộc phải ký vào biên bản. Sau đó, phía Trung Quốc còn đưa xuống một số bao được cho là chất nổ để chụp hình.
 
Trong nghề đi biển, ai cũng thừa biết chất độc hại hay chất nổ thường đánh ven bờ hoặc trong rạn chứ không dùng để đánh bắt ngoài khơi xa. Phía Trung Quốc đã vu khống cho ngư dân VN một việc mà họ không làm.

Sau đó, 43 ngư dân được dồn lên tàu nhỏ nhất để trở về. Toàn bộ nhiên liệu, thiết bị, cá và hai chiếc tàu có tổng giá trị khoảng 2 tỉ đồng đều bị giữ lại. Đây là hành động xâm phạm đến tài sản của ngư dân VN.

Tổng cộng, từ đầu năm 2009 đến nay, phía Trung Quốc đã 4 lần bắt giữ 17 tàu cá VN cùng 210 ngư dân, đang tịch thu 4 tàu. Toàn bộ 210 ngư dân đều đã được thả nhưng tính về tài sản thì thiệt hại cho ngư dân VN đã lên đến 8 tỉ  đồng. Ngay sau mỗi sự việc như vậy, Hội Nghề cá đều lên tiếng bảo vệ ngư dân.

img

Thiệt hại của ngư dân VN do bị Trung Quốc bắt giữ trái phép đã lên đến 8 tỉ đồng.
Trong ảnh: Tàu của ngư dân trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Ảnh: X.LONG 


Ngày 14-12, chúng tôi đã có văn bản gửi Đại sứ quán Trung Quốc tại VN để yêu cầu chấm dứt những hành động tương tự, đồng thời bồi thường cho ngư dân VN vì ngư dân VN khai thác trên vùng biển thuộc chủ quyền VN.

Tình trạng của những ngư dân bị bắt giữ và tịch thu tài sản hiện nay thế nào, thưa ông?


- Toàn bộ 43 ngư dân đã về đến đảo Lý Sơn an toàn lúc 19 giờ ngày 11-12. Không hoảng loạn như những lần trước nhưng họ cảm thấy hoang mang, bất ổn khi bị xâm phạm tài sản trên chính vùng biển chủ quyền của mình.

Đây là ngư trường truyền thống của ngư dân các tỉnh vùng Nam Trung Bộ, việc tàu Trung Quốc thường xuyên tuần tra, bắt giữ, thu tàu ảnh hưởng lớn đến hoạt động đánh bắt cá của ngư dân VN.

Trước mắt, cuộc sống của 43 ngư dân này sẽ rất khó khăn vì họ không có tiền sắm ngư cụ, phương tiện để tiếp tục kiếm sống. Hoàn cảnh này càng bi đát hơn khi họ vừa chịu mất mát do cơn bão số 10. Mỗi lần ra khơi mất hết tài sản, lưới chài, tàu thuyền, khi về lấy gì nuôi vợ con, lấy gì sinh sống?


Hội Nghề cá có biện pháp gì mạnh hơn để ngăn ngừa những hành động tương tự tiếp diễn, bảo vệ tính mạng và tài sản của ngư dân VN?


- Cùng với việc gửi văn bản đến Đại sứ quán Trung Quốc, chúng tôi cũng gửi văn bản đến Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ NN-PTNT, Ủy ban MTTQ VN và các ngành có liên quan đề nghị giúp đỡ ngư dân bị phía Trung Quốc bắt giữ, tịch thu phương tiện đánh bắt. Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng làm việc với phía Trung Quốc để tạo sự thuận lợi nhất cho ngư dân VN trong quá trình khai thác trên biển.

Chúng tôi khẳng định việc làm của phía Trung Quốc là thiếu nhân đạo, vi phạm chủ quyền biển đảo của VN cũng như vi phạm Luật Biển quốc tế. Cần phải hiểu rằng chính ngư dân là lực lượng khẳng định vai trò chủ quyền biển đảo của VN, thông qua hoạt động khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.