2 lãnh đạo xã ở Thừa Thiên – Huế bị cho thôi việc vì sử dụng bằng giả

(NLĐO) - Một phó chủ tịch UBND và một chủ tịch hội nông dân xã tại Thừa Thiên - Huế bị kỷ luật, cho thôi việc do sử dụng bằng tốt nghiệp giả.

Ngày 29-3, Huyện ủy Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế xác nhận vừa tiến hành xử lý kỷ luật 2 cán bộ xã Quảng Thành do hành vi sử dung bằng giả.

Theo đó, ông Đào Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND xã và ông Ngô Hợp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Thành, bị kỷ luật, cách hết các chức vụ về mặt Đảng, chính quyền và cho nghỉ việc vì lý do trên.

2 lãnh đạo xã ở Thừa Thiên – Huế bị cho thôi việc vì sử dụng bằng giả - Ảnh 1.

Công khai nhắn tin mời chào làm giả nhiều loại giấy tờ. Ảnh minh họa

Trước đó, cơ quan chức năng huyện Quảng Điền nhận được phản ánh về việc một số cán bộ xã Quảng Thành có hành vi sử dụng bằng giả trong quá trình công tác tại địa phương.

Sau khi nhận thông tin phản ánh, Huyện ủy Quảng Điền đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc làm rõ. Kết quả xác minh cho thấy ông Cường và ông Hợp đã dùng bằng tốt nghiệp THPT giả khi làm việc tại địa phương.