62.000 trường hợp đăng ký hiến mô, tạng cứu người

Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức lễ truy tặng kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" của Bộ Y tế cho bà Nguyễn Thị Hồng Hải (50 tuổi, ở Hà Nội) và anh Đào Đức Lợi (27 tuổi, ở Bắc Ninh) vào chiều 11-12.

 Đây là 2 người chết não hiến tạng cứu sống và mang lại ánh sáng cho gần 10 người bệnh.

Thay mặt người thân quá cố nhận kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân", con gái bà Nguyễn Thị Hồng Hải cho biết lúc còn sống, mẹ chị có tâm nguyện rằng khi nào chết sẽ hiến tạng. Do vậy, khi mẹ chị gặp sự cố và rơi vào tình trạng chết não, gia đình đã thực hiện theo di nguyện của bà để cứu giúp những bệnh nhân khác.

62.000 trường hợp đăng ký hiến mô, tạng cứu người - Ảnh 1.

Truy tặng kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho thân nhân người hiến tạng chết não

Theo ông Nguyễn Hoàn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Việt Nam đã thực hiện được hơn 7.000 ca ghép tạng. Mặc dù nhu cầu ghép mô, tạng đang rất lớn nhưng nguồn tạng vẫn còn khan hiếm, đến nay mới chỉ hơn 100 trường hợp chết não hiến tạng. Nhu cầu ghép tạng ngày càng tăng bởi số người trẻ bị suy tạng tăng rất nhanh.

Dịp này, Trường Đại học Y Hà Nội và Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã phát động phong trào hiến tặng mô, tạng. Đến nay, cả nước đã có hơn 62.000 người đăng ký hiến mô, tạng.