Bắt băng nhóm chuyên trộm chó "tung hoành" khu vực bắc Quảng Bình

(NLĐO) - Đây là băng nhóm trộm chó hoạt động chuyên nghiệp, gây nhiều bức xúc cho người dân bởi thủ đoạn của các đối tượng rất manh động và liều lĩnh.

Ngày 10-4, Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) - cho biết các lực lượng của đơn vị này vừa triệt phá vụ án, bắt giữ một băng nhóm đối tượng chuyên trộm chó gây bức xúc cho người dân trong thời gian qua.

Bắt băng nhóm chuyên trộm chó tung hoành khu vực bắc Quảng Bình - Ảnh 1.

Các đối tượng có liên quan trong vụ việc trộm chó và tiêu thụ chó gây nhức nhối tại địa phương

Nhóm đối tượng bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Minh Đức (SN 1975, trú tại Khu phố 5, phường Ba Đồn), Vương Viết Quý (SN 1993) và Trần Văn Việt (SN 1978, cùng trú tại Tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21 giờ 30 ngày 9-4, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thị xã Ba Đồn phối hợp với Công an phường Quảng Thọ tiến hành kiểm tra tại ngôi nhà hoang thuộc Tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ đã phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng nói trên.

Tang vật thu giữ, gồm: 3 con chó có tổng trọng lượng khoảng 40kg, 1 xe máy, 1 súng bắn điện tự chế và một số công cụ, phương tiện chuyên dùng để bắt trộm khác….

Bắt băng nhóm chuyên trộm chó tung hoành khu vực bắc Quảng Bình - Ảnh 2.

Công cụ các đối tượng dùng để đi trộm chó

Bước đầu cơ quan chức năng xác định Nguyễn Minh Đức và Dương Viết Qúy là 2 đối tượng trộm chó, còn Trần Văn Kiệt là đối tượng tiêu thụ.

Các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm chó trên địa bàn thị xã Ba Đồn và các huyện giáp ranh ở khu vực phía bắc Quảng Bình.

Theo Công an thị xã Ba Đồn, đây là băng nhóm trộm chó hoạt động chuyên nghiệp, gây nhiều bức xúc trong quần chúng nhân dân, bởi thủ đoạn hoạt động của đối tượng rất manh động và liều lĩnh.

Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định.