Bắt đầu chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

(NLĐO)- Sáng nay 18-10, TP Hà Nội đã bắt đầu tiến hành chặt hạ, đánh chuyển hàng loạt cây xà cừ trên đường Phạm Văn Đồng để thực hiện dự án mở rộng đường vành đai 3.

Nhằm phục vụ cho việc xây dựng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch-cầu Thăng Long, TP Hà Nội sẽ  tiến hành chặt hạ, di chuyển, cắt tỉa khoảng 1.289 cây nằm trên đường Phạm Văn Đồng thuộc địa phận quận Cầu Giấy.

Video clip bắt đầu chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

Dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch-cầu Thăng Long có tổng chiều dài là 5,5 km, điểm đầu Km0+000 (Ngã tư Mai Dịch), điểm cuối km5+500 (cầu Thăng Long).

Trong sáng nay 18-10, một số cây đã được cắt tỉa. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết việc đánh chuyển, chặt hạ trong đợt 1 là 14 cây. Sau đó sẽ tiếp tục chặt hạ, đánh chuyển các đợt tiếp. 

Dự kiến đến tháng 12-2017, Hà Nội sẽ thực hiện xong việc đánh chuyển gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng.

Một số hình ảnh trong ngày đầu tiên tiến hành cắt tỉa, di chuyển cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng:

Bắt đầu chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 2.

Bắt đầu chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 3.

Video clip bắt đầu chặt cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

Bắt đầu chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 5.

Bắt đầu chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 6.

Từ cắt tỉa...

Bắt đầu chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 7.

đến việc di chuyển cây tới vị trí mới

Video clip chặt hạ cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

Bắt đầu chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 9.

Bắt đầu chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 10.