Bình Dương: CSGT ra quân đảm báo an toàn giao thông dịp Tết

(NLĐO) - Ngoài đảm bảo an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội của nhân dân trong dịp trước, trong và sau Tết, lực lượng CSGT sẽ kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Sáng 15-12, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Bình Dương ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các Lễ hội đầu xuân 2022.

Bình Dương: CSGT ra quân đảm báo an toàn giao thông dịp Tết - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT tỉnh Bình Dương ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội

Theo đó, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, điều hòa và đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, bảo đảm các hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội của nhân dân trong dịp trước, trong và sau Tết.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng phòng CSGT, cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên, lực lượng CSGT sẽ kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.