Cán bộ, công chức ở Nghệ An trở lại công sở làm việc bình thường từ ngày mai 17-4

(NLĐO)- Từ ngày 17-4, các cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An đi làm bình thường trở lại nhưng phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại công sở.

Sáng ngày 16-4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc làm việc bàn về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn cao điểm. 

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết Nghệ An thuộc nhóm các địa phương có nguy cơ, yêu cầu giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là kết hợp thực hiện tốt Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 đến ngày 22-4. Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh bắt đầu đi làm bình thường từ ngày 17-4, nhưng phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại công sở; riêng lực lượng vũ trang thực hiện theo đúng chỉ đạo của ngành dọc.

Cán bộ, công chức ở Nghệ An trở lại công sở làm việc bình thường từ ngày mai 17-4 - Ảnh 1.

Những người đi về từ vùng dịch đều được ngành chức năng ở Nghệ An cho cách ly.

Trước đó, vào ngày 31-3, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 1956/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có nội dung yêu cầu: Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm xây dựng phương án bố trí người làm việc thực sự cần thiết trực tiếp tại cơ quan; đối với các trường hợp khác thực hiện phương án làm việc trực tuyến tại nhà.

Hiện Nghệ An chưa có trường hợp nào mắc Covid-19, tuy nhiên tỉnh này cùng với các địa phương khác như Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nam, Hải Phòng, Kiên Giang, Nam Định, Thái Nguyên, Thừa Thiên-Huế, Sóc Trăng, Lạng Sơn, An Giang, Bình Phước, Đồng Tháp, thuộc nhóm nguy cơ. Theo chỉ đạo của Chính phủ thì cần kết hợp thực hiện tốt Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 đến ngày 22-4. Quyết định tiếp theo sẽ được đưa ra vào ngày 22-4 tùy vào tình hình dịch bệnh.