Cần Thơ: 31 tỉ đồng trôi theo nước, ngừng cấp phép nhà trên sông

(NLĐO) - Do sạt lở bờ sông xảy ra liên tiếp trên địa bàn nên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo chấm dứt việc cấp phép xây dựng nhà trên sông.

Chiều 31-5, UBND TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp với các sở, ngành và quận, huyện trên địa bàn về tình hình thiên tai - tìm kiếm cứu nạn 5 tháng đầu năm. 

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, cho biết: "Tính đến hiện tại, thành phố có 9 điểm sạt lở bờ sông gồm: Quận Ô Môn (3 điểm), quận Bình Thuỷ (2 điểm), quận Cái Răng (1 điểm), quận Thốt Nốt (2 điểm), huyện Phong Điền (1 điểm). 

Hậu quả làm sạt hoàn toàn 10 căn nhà và 37 căn nhà bị ảnh hưởng, tổng chiều dài do sạt lở là 368 m, ước tổng thiệt hại trên 31 tỉ đồng.

Cần Thơ: 31 tỉ đồng trôi theo nước, ngừng cấp phép nhà trên sông - Ảnh 1.

Sạt lở tại khu vực Thới Lợi (phường Thới An, quận Ô Môn) vừa qua

Đáng chú ý là tại quận Ô Môn, từ đầu năm đến nay xảy ra nhiều vụ sạt lở làm người dân mất nhà cửa và tài sản. 

Theo ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch UBND quận Ô Môn, có 5/7 phường đã xảy ra sạt lở với tổng chiều dài gần 1,3 km. 

Ông Sĩ nói: "Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam đang khảo sát địa chất, dòng chảy tại địa phương, bà con đang nóng lòng chờ công bố. Hiện tượng sạt, lún đang diễn ra tiếp tục tại khu vực nói trên và có dấu hiệu ăn sâu vào trong bờ. Hiện có 22 hộ dân không còn nhà đất ở nên đề nghị UBND thành phố có chỉ đạo để bố trí chỗ ở cho người dân".

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, yêu cầu sắp tới các cơ quan chức năng phải chấm dứt việc cấp phép cho người dân xây dựng nhà trên sông. Nếu để xảy ra tình trạng này thì Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm. Riêng Chủ tịch UBND quận, huyện quản lý chặt việc này. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần sớm có đề án, lộ trình để giải quyết dứt điểm việc cất nhà sàn ven sông.