Cảnh sát biển kịp thời đưa thuyền viên bệnh nặng vào Phú Quốc cấp cứu

(NLĐO) – Sau khi tiếp nhận thông tin cầu cứu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động xuồng tiếp cận tàu cá, đưa thuyền viên về TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để cấp cứu.

Trưa 22-11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết vào khoảng 2 giờ 45 phút cùng ngày, ông Trang Thành Tâm (SN 1976; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), chủ tàu cá mang số hiệu KG 95630TS, liên hệ đề nghị Vùng Cảnh sát biển 4 hỗ trợ điều động phương tiện cấp cứu thuyền viên Phạm Thành Diễn (SN 1986; ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) đột nhiên bị đau bụng nặng (nghi đau ruột thừa cấp) về Phú Quốc để được điều trị.

Cảnh sát biển kịp thời đưa thuyền viên bệnh nặng vào Phú Quốc cấp cứu - Ảnh 1.

Xuồng CSB 622 tiếp nhận đưa ngư dân vào Phú Quốc

Nhận được tin báo, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động xuồng 622 kịp thời cơ động tiếp cận tàu cá, đưa bệnh nhân Diễn về TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để cấp cứu.

Cảnh sát biển kịp thời đưa thuyền viên bệnh nặng vào Phú Quốc cấp cứu - Ảnh 2.

Quân Y Cảnh sát biển đang sơ cấp cứu và đưa bệnh nhân đến bệnh viện

Cảnh sát biển kịp thời đưa thuyền viên bệnh nặng vào Phú Quốc cấp cứu - Ảnh 3.

Cảnh sát đưa ngư dân bị bệnh chuẩn bị lên bờ đến bệnh viện cấp cứu

Đến 7 giờ 30, xuồng 622 đã cập cảng Hải đội 401 (phường An Thới, TP Phú Quốc). Tổ quân y của Cảnh sát biển 4 tiến hành thăm khám và đưa bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa TP Phú Quốc để tiếp tục cứu chữa.