Cảnh sát biển và Báo Người Lao Động đồng hành với ngư dân

Hôm nay (28-5), Báo Người Lao Động phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn

Ngày 27-5, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Báo Người Lao Động và các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành, tổ chức chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

Chương trình diễn ra trong 2 ngày 27, 28-5 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn; thực hiện chương trình "Chung tay làm sạch môi trường biển", tặng thùng đựng rác và túi thân thiện môi trường; tặng quà gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng xe đạp, cặp sách cho học sinh nghèo vượt khó...

Cảnh sát biển và Báo Người Lao Động đồng hành với ngư dân - Ảnh 1.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, thăm hỏi các trường hợp khó khăn được khám bệnh, phát thuốc miễn phí tại chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” Ảnh: QUANG LUẬT

Đặc biệt, trong ngày 28-5, trong khuôn khổ chương trình Tuyên truyền biển đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) cho cán bộ, đảng viên, ngư dân đảo Lý Sơn, Báo Người Lao Động phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cùng thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc và các túi thuốc y tế cho ngư dân.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, khẳng định chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" được lực lượng Cảnh sát biển duy trì thường xuyên, mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao nhận thức tuân thủ pháp luật cho ngư dân trong hoạt động đánh bắt, cũng như tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. "Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát trên biển, chúng tôi bảo vệ, bảo đảm hoạt động đánh bắt của ngư dân luôn được an toàn. Chúng tôi mong muốn ngư dân đánh bắt hợp pháp, cùng với lực lượng Cảnh sát biển góp phần tạo ra những cột mốc, chủ quyền sống trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc" - Thiếu tướng Bùi Quốc Oai nhấn mạnh.