Cháy lớn ở Vĩnh Phúc, phải huy động PCCC Hà Nội chi viện

(NLĐO)- Đám cháy lớn xảy ra rạng sáng 25-3 tại một công ty may trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, lực lượng PCCC tỉnh Vĩnh Phúc đã phải xin chi viện từ Hà Nội do diện tích nhà xưởng bị cháy lớn.

Trưa 25-3, trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (CS PCCC) tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị đang tiến hành công tác chữa cháy tại Công ty TNHH Vina Korea (Khu Công nghiệp Khai Quang-Vĩnh Yên). Đám cháy lớn cơ bản đã được khống chế sau hơn 5 giờ chữa cháy.

Cháy lớn ở Vĩnh Phúc, phải huy động PCCC Hà Nội chi viện - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Theo đó, khoảng 4 giờ 30 phút rạng sáng 25-3, Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo cháy tại Công ty TNHH Vina Korea, ngay sau khi nhận được thông tin, cảnh sát PCCC tỉnh đã khẩn trương triển khai lực lượng tới hiện trường. Lúc này, ngọn lửa đã bao phủ toàn bộ kho nhiên liệu diện tích khoảng 800 m2. Cảnh sát PCCC tỉnh đã báo cáo UBND tỉnh xin chi viện từ cảnh sát PCCC Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì cũng đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tập trung công tác chữa cháy.

"Hiện chưa có thống kê về thiệt hại cả người và tài sản, cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy"- đại diện cảnh sát PCCC tỉnh Vĩnh Phúc thông tin.