Chủ tịch Đà Nẵng: Kiểm điểm cán bộ chậm xử lý vi phạm Mường Thanh

(NLĐO) – Để Mường Thanh không tự tháo dỡ công trình vi phạm, UBND quận Ngũ Hành Sơn và UBND phường Mỹ An bị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phê bình, yêu cầu kiểm điểm.

Ngày 7-6, UBND TP Đà Nẵng có văn bản về việc xử lý vi phạm tại dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Văn bản do Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn ký cho hay đến nay, Mường Thanh vẫn chưa thực hiện tháo dỡ công trình sai phép.

Chủ tịch Đà Nẵng: Kiểm điểm cán bộ chậm xử lý vi phạm Mường Thanh - Ảnh 1.

Dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà sẽ bị cưỡng chế toàn bộ phần sai phép

Chính vì thế, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã phê bình nghiêm khắc UBND quận Ngũ Hành Sơn và UBND phường Mỹ An do chậm trễ trong việc xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng.

Ngoài ra, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng giao Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chậm trễ trong việc tham mưu, xử lý vi phạm hành chính đối với dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà, đồng thời báo cáo với Chủ tịch UBND TP trước 20-6.

Chủ tịch Đà Nẵng giao Chủ tịch quận Ngũ Hành Sơn khẩn trương thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ công trình sai phép của dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà, báo cáo trong tháng 6 này.

Trước đó, ngày 6-6, ông Lê Văn Tuấn, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, cho biết sở đã có báo cáo UBND TP về việc xử lý vi phạm tại dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà. Sở Xây dựng cũng xin ý kiến của UBND TP về việc thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm của dự án và chờ ý kiến của UBND TP Đà Nẵng để thực hiện.

Dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà (tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) do DNTN Xây dựng số 1 Điện Biên làm chủ đầu tư, xây 104 căn hộ trái phép. 

Công trình trên được Sở Xây dựng cấp phép vào năm 2016 với quy mô 42 tầng và 2 tầng hầm. Trong đó, từ tầng 2 đến tầng 5, công trình được cấp phép xây dựng làm bãi đỗ xe, nhà trẻ, hồ bơi… Tuy nhiên, chủ đầu tư đã tự ý chuyển đổi công năng và "phù phép" 4 tầng trên thành 104 căn hộ.