Đắk Nông: Sạt lở đất kinh hoàng, vùi lấp gia đình có 3 người.

(NLĐO) – Hàng trăm người cùng với các phương tiện máy móc đang khẩn trương tìm kiếm 3 người bị vùi lấp sau vụ sạt lở.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động trưa 8-8, ông Lê Trọng Yên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, cho biết lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đang đào bới để tìm kiếm 3 người nghi bị vùi lấp do sạt lở đất.

Sạt lở đất kinh hoàng, 3 người trong 1 gia đình bị vùi lấp - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở đất kinh hoàng vùi lấp 3 người. Ảnh P.L.T.P

"Gia đình này có 3 người nhưng hiện nay cơ quan chức năng đang tìm kiếm mới kết luận được có đúng là 3 người bị vùi lấp hay không" – ông Yên nói.

Trong khi đó, ông Lê Văn Thị, Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đang có mặt tại hiện trường, xác nhận vụ sạt lở đất đã vùi lấp 3 người. Đến trưa nay, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân nào.

Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại địa bàn thôn 14, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp. Một quả đồi đã bị sạt lở, ập xuống nhà anh Trần Văn Hiệu (SN 1991). Vụ sạt lở đất nghi đã vùi lấp anh Hiệu cùng vợ là chị Phạm Thị Yến (SN 1994) và con gái (SN 2016).