Đi tập thể dục, 2 phụ nữ bị xe cứu hộ tông tử vong

(NLĐO)- Đang đi tập thể dục sáng 24-10 tại đoạn đường nối quốc lộ 5 (huyện Đông Anh, TP Hà Nội), 3 người phụ nữ bị chiếc xe cứu hộ tông khiến 2 người tử vong và 1 người khác bị thương.

Đi tập thể dục, 2 phụ nữ bị xe cứu hộ tông tử vong - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 6 giờ sáng 24-10, tại quốc lộ 5 kéo dài thuộc địa phận xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh, TP Hà Nội) đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, 1 chiếc xe cứu hộ giao thông lưu thông từ cầu Nhật Tân ra đường Võ Nguyên Giáp. Khi xe chạy ven theo đoạn nối đường quốc lộ 5 kéo dài thuộc địa phận xã Vĩnh Ngọc thì bất ngờ mất lái lao thẳng lên lan can đường tông trúng 3 người phụ nữ trung tuổi đang đi tập thể dục.

Đi tập thể dục, 2 phụ nữ bị xe cứu hộ tông tử vong - Ảnh 2.

Đi tập thể dục, 2 phụ nữ bị xe cứu hộ tông tử vong - Ảnh 3.

Cú tông mạnh khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, 1 người đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường để điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Được biết, danh tính 2 nạn nhân tử vong được xác định là bà Hoàng Thị T. (SN 1964) và bà Trần Thị Ch. (SN 1951). Người đang được cấp cứu tại bệnh viện là bà Nghiêm Thị Hương (SN 1945, các nạn nhân đều trú tại huyện Đông Anh).