Đuổi 6 người Đài Loan tổ chức khám, chữa bệnh trái phép ở Quảng Bình

(NLĐO) – Sáu người Đài Loan (Trung Quốc) nhập cảnh Việt Nam bằng đường du lịch nhưng lại tự ý đến một số nhà dân ở Quảng Bình để hành nghề khám, chữa bệnh bằng hình thức xoa, bóp.

Ngày 22-3, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình đuổi một nhóm người nước ngoài hoạt động trái pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Đuổi 6 người Đài Loan tổ chức khám, chữa bệnh trái phép ở Quảng Bình - Ảnh 1.

Nhóm người Đài Loan đến tỉnh Quảng Bình tổ chức chữa bệnh bằng hình thức xoa, bóp. Ảnh minh họa

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 16-3, một nhóm người Đài Loan gồm 4 nam, 2 nữ đến nhà riêng của bà Võ Thị Loan (SN 1977; ngụ xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh). Tại đây, nhóm người này tổ chức khám, chữa bệnh trái phép cho một số người dân trong xã Võ Ninh thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Theo ghi nhận của công an, nhóm người Đài Loan đã tự ý đến nhà dân và tổ chức khám, chữa bệnh bằng các hình thức xoa, bóp, bấm huyệt và sử dụng cao dán mà không có bất cứ giấy tờ nào hoạt động về y học được cấp phép tại Việt Nam.

Lực lượng chức trách đã lập biên bản, yêu cầu nhóm người trên chấm dứt các hoạt động khám, chữa bệnh trái phép và rời khỏi địa bàn.

Được biết, nhóm người Đài Loan nhập cảnh Việt Nam vào đầu tháng 3 với mục đích du lịch nhưng khi đến Việt Nam lại tổ chức khám, chữa bệnh trái phép.