Gần 61 ha rừng bị phá, hàng loạt kiểm lâm Bình Định bị kỷ luật

(NLĐO) – 7 cán bộ, nhân viên kiểm lâm ở 2 huyện An Lão và Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã bị kỷ luật vì để xảy ra vụ triệt hạ trái phép gần 61 ha rừng tự nhiên.

Sáng 29-9, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định xác nhận đơn vị vừa ban hành các quyết định xử lý kỷ luật đối với 7 cán bộ, nhân viên liên quan đến vụ triệt hạ trái phép gần 61 ha rừng tự nhiên tại xã An Hưng, huyện An Lão được phát hiện vào cuối tháng 8 vừa qua.

Gần 61 ha rừng bị phá, hàng loạt kiểm lâm Bình Định bị kỷ luật - Ảnh 1.

Khu rừng tự nhiên ở xã An Hưng bị triệt hạ trái phép

Cụ thể, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đã kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Đoàn Văn Tá, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão; kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hồng Tấn, Phó hạt trưởng phụ trách Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Nhơn và ông Phạm Phương Bắc, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão; kỷ luật với hình thức khiển trách đối với 4 cán bộ, kiểm lâm viên, gồm: Trần Văn Liên, Nguyễn Hữu Độ, Võ Đức Thắng, cùng là cán bộ kiểm lâm Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Nhơn và Nguyễn Trọng Tài, kiểm lâm viên địa bàn xã An Hưng.

Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Đinh Văn Hòa, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão và ông Huỳnh Văn Tuấn, kiểm lâm viên địa bàn xã An Hưng để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cũng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với 2 nghi phạm là Nguyễn Văn Ri (SN 1975; ngụ xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn) và Phan Dễ (SN 1960; ngụ xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn) để điều tra về hành vi "Hủy hoại rừng".