Hít phải khí độc trên tàu cá, 6 ngư dân thương vong

(NLĐO) - Khi đang mở hầm đông lạnh chứa cá, 6 ngư dân không may bị ngạt khí nặng khiến 1 người tử vong, 5 người khác phải nhập viện cấp cứu

Sáng 16-6, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) vẫn đang tiến hành cấp cứu, điều trị cho 5 ngư dân bị ngạt khí độc trên tàu cá mang số hiệu QNG 97587.TS do ông Trần Văn Mẫn (ngụ xã Nghĩa An, TP Quãng Ngãi) làm chủ.

Nhóm ngư dân, gồm: Võ Văn Hòa (SN 1983), Đinh Đôn (SN 1990, cùng quê xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi); Nguyễn Thành Linh (SN 1975, quê huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quãng Ngãi); Nguyễn Văn Duệ (SN 1970), Lê Văn Hùng (SN 1969, cùng quê xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quàng Bình) và một ngư dân chưa rõ danh tính.

Hít phải khí độc trên tàu cá, 6 ngư dân thương vong - Ảnh 1.

Tàu cá nơi các ngư dân bị ngộ độc khí

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 15-5, tàu cá mang số hiệu Quảng Ngãi vừa mới cập cảng Gianh ở xã Thanh Tranh, huyện Bố Trạch, nhóm ngư dân mở hầm đông lạnh trữ cá thì một luống khí bốc lên khiến 6 người bị ngạt khí nặng.

Sau đó nhóm ngư dân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch cấp cứu. Tuy nhiên do bị ngạt khí nặng, ngư dân Lê Văn Hùng không may tử vong trên đường đi cấp cứu, 5 ngư dân còn lại được chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Hít phải khí độc trên tàu cá, 6 ngư dân thương vong - Ảnh 2.

Các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu cho một ngư dân bị ngộ độc khí

Trong đó, ngư dân Nguyễn Văn Duệ và ngư dân Võ Văn Hòa vào viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu phải đặt ống nội khí quản thở máy và điều trị chăm sóc đặc biệt.

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân có thể bị ngạt khí hydro sulfua do trời nóng cá lại được ướp lâu ngày trong hầm nên có sự phân hủy dẫn đến sinh ra khí độc.

Các khí độc này tích tụ trong hầm cá do cá bị phân hủy. Lúc tàu cập cảng, hầm chứa cá bị thiếu đá ướp lạnh, các ngư dân vào trong hầm thì bị ngộ độc khí rất nhanh.

Hiện Công an huyện Bố Trạch đang điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.