Khả năng bão vào Bắc Bộ

Nghệ An: Nhiều nơi ngập sâu, ách tắc do sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo đến 16 giờ ngày 17-7, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở trong khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Khả năng bão vào Bắc Bộ - Ảnh 1.

Mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 7A, đoạn qua huyện Con Cuông, Nghệ An

Ảnh: Hưng Lộc

Ngoài ra, ATNĐ gần biển Đông cũng đang hướng vào khu vực Vịnh Bắc Bộ. Dự báo ATNĐ di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 30-35 km, vào phía Bắc biển Đông, sau đó khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 17-7, vị trí tâm bão ở khoảng 20 độ Vĩ Bắc; 115 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 440 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 8, giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ vùng tâm ATNĐ.

l Do ảnh hưởng của vùng ATNĐ nên ngày 16-7, trên địa bàn tỉnh Nghệ An mưa lớn gây ngập úng cục bộ một số địa phương. Tại khu vực eo Vực Bồng (huyện Con Cuông) xảy ra sạt lở đất đá xuống Quốc lộ 7A với khối lượng khá lớn, gây ách tắc giao thông. Nhiều tuyến đường ở TP Hà Tĩnh ngập sâu từ 0,5-0,7 m gây khó khăn cho các phương tiện giao thông qua lại.