Khởi tố vụ phá rừng tự nhiên lớn nhất ở Bình Định

(NLĐO) – Trong quá trình truy tìm thủ phạm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án phá 43,7 ha rừng tự nhiên tại xã An Hưng, huyện An Lão.

Sáng 15-9, ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Hủy hoại rừng" theo điều 89 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại khoảng 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Khởi tố vụ phá rừng tự nhiên lớn nhất ở Bình Định - Ảnh 1.

43,7 ha rừng tự nhiên ở xã An Hưng bị triệt hạ trái phép

Hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đang chờ kết quả giám định thiệt hại khu rừng bị phá từ Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bình Định. Trên cơ sở đó, đơn vị sẽ hoàn chỉnh hồ sơ cùng với quyết định khởi tố vụ án chuyển sang Viện KSND tỉnh Bình Định để thực hiện các bước điều tra, tố tụng tiếp theo.

Trong một diễn biến khác, ngày 14-9, Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã hoàn tất việc kiểm tra lô gỗ đang tàng trữ ở xưởng chế biến dăm gỗ của một doanh nghiệp đóng tại thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn. Kết quả, nơi này đang tồn lượng gỗ có khối lượng 26,6m3 và 28 ster củi.

Theo các cơ quan chức năng, lô gỗ trên giống số gỗ đã bị cưa hạ trái phép trước đó trong khu rừng tự nhiên thuộc xã An Hưng, huyện An Lão nên quyết định tạm giữ để điều tra nguồn gốc và truy tìm chủ nhân của số gỗ này nhằm phục vụ công tác điều tra.

Khởi tố vụ phá rừng tự nhiên lớn nhất ở Bình Định - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định bức xúc trước khu rừng tự nhiên bị xóa sổ

Như tin đã đưa, cách đây khoảng 10 ngày, chính quyền huyện An Lão đã phát hiện 43,7 ha rừng tự nhiên ở xã An Hưng bị triệt hạ trái phép. Khu rừng bị phá nằm giáp ranh với xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn. Theo nhận định của các cơ quan chức năng, đây là vụ phá rừng tự nhiên lớn nhất từ trước đến nay ở Bình Định.