Khuyên con trai không đi với người xấu, bị đuổi đánh, đốt nhà

(NLĐO)- Buổi trưa, khi bố mẹ khuyên không đi chơi với những người xấu, anh H. đã bực tức đuổi đánh bố mẹ. Tối cùng ngày, sau khi đi uống rượu về, anh H. đã bất ngờ châm lửa đốt nhà.

Sáng 7-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lương Thái Quý, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, xác nhận thông tin trên.

Khuyên con trai không đi với người xấu, bị đuổi đánh, đốt nhà - Ảnh 1.

Sau khi đi uống rượu về anh H. đã châm lửa đốt nhà bố mẹ - Ảnh: Facebook

Trước đó, vào tối 6-3, người dân địa phương phát hiện ngôi nhà của bà L.Th.Đ. (56 tuổi) tại bản Khủn Na, xã Đồng Văn bốc cháy dữ dội. Mọi người lập tức hô hoán nhau đến dập lửa. Tuy nhiên do ngôi nhà được dựng bằng vật liệu dễ cháy nên chỉ trong phút chốc, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ, thiêu hủy hoàn toàn ngôi nhà.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm đốt nhà là nam thanh niên tên H. (SN 2000), con của bà Đ.

"Buổi trưa cùng ngày, khi được khuyên không đi chơi với người xấu, anh H. đã đuổi đánh bố mẹ. Đến tối cùng ngày, sau khi đi uống rượu say với bạn bè, người này đã về nhà châm lửa đốt nhà"- ông Quý cho biết thêm.

Được biết, hiện cơ quan công an đã triệu tập anh H. lên trụ sở để làm rõ vụ việc.