Kiến nghị kiểm điểm Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giai đoạn 2014-2018

(NLĐO) -Từ sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai, khai thác cát sỏi, đầu tư xây dựng giai đoạn 2014-2018, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp đối với Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách.

Ngày 11-5, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Trần Văn Minh đã ký ban hành thông báo kết luận thanh tra Việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế. Thời kỳ thanh tra là từ ngày 1-1-2014 đến ngày 31-12-2018.

Kiến nghị kiểm điểm Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giai đoạn 2014-2018 - Ảnh 1.

Kết luận của TTCP cũng đồng ý với kết quả kiểm tra của Bộ Công an về việc Thừa Thiên - Huế chưa xử lý triệt để việc khai thác cát, sỏi trái phép. Trong ảnh: Một điểm khai thác cát sỏi trái phép hoạt động công khai trên sông Hương vào năm 2018 mà Báo Người Lao Động phát hiện.

Theo đó, TTCP yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý số tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra là hơn 401 tỉ đồng và 1.219 USD. Chỉ đạo rà soát, kiểm tra, xác định lại giá thu tiền sử dụng đất cho sát với giá thị trường đối với 3 thửa đất không thông qua đấu giá tại TP Huế; hủy kết quả đấu giá 8 lô đất tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy có dấu hiệu dàn xếp cho "đại gia" Lê Ngọc Thiện (trú tại 23 Hai bà Trưng, TP Huế) trúng đấu giá và xử lý dứt điểm về sử dụng đất, trật tự xây dựng liên quan khu đất này. Truy thu tiền thuê đất theo quy định đối với 35 trường hợp hết thời hạn thuê đất ổn định, chưa được điều chỉnh giá thuê đất. Chỉ đạo UBND TP Huế kiểm tra lại, xác định đúng, đủ tiền sử dụng đất theo quy định đối với lô đất có ký hiệu A7 cấp đất không qua đấu giá cho cựu Bí thư Thành ủy TP Huế nhiệm kỳ 2015-2020...

Kiến nghị kiểm điểm Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giai đoạn 2014-2018 - Ảnh 2.

Mỏ cát sỏi lậu hoạt động trên sông Hương năm 2018 mà phóng viên Báo Người Lao Động phát hiện.

TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp đối với Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách và chỉ đạo làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan theo phân cấp cán bộ đã xảy ra vi phạm, khuyết điểm từ kết luận.

Trên cơ sở đó, ngày 2-4, Văn phòng Chính phủ đã có văn thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cơ bản thống nhất kết luận thanh tra. Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý theo đúng quy định đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm, khuyết điểm, xử lý triệt để sai phạm về tài chính sau thanh tra.

Được biết, vào thời kỳ thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế là ông Nguyễn Văn Cao. Ông Cao giữ chức vụ này từ tháng 5-2010 đến tháng 6-2018. Sau thời điểm này cho đến hiện nay, người kế nhiệm là ông Phan Ngọc Thọ.

Trước đó, vào ngày 5-5, Báo Người Lao Động đã đăng tải bài viết "Nhiều sai phạm về đất đai ở tỉnh Thừa Thiên – Huế".