Lâm Đồng: Hai vụ TNGT, 2 người tử vong, 1 người trọng thương

(NLĐO) - Ngày 7-11, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương, trong đó 1 người bị thương rất nặng.

Khoảng 8 giờ ngày 7-11, trên đường Lý Thái Tổ (đoạn qua xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng), một tai nạn xảy ra giữa hai xe máy, làm một người ngã ra đường và bị xe tải cán tử vong.

Vào thời điểm trên, bà Phan Thị Dung (46 tuổi, ngụ xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) chạy xe máy theo hướng TP Bảo Lộc vào Khu du lịch thác Đam B’ri (xã Đam B’ri). Lúc này có một xe tải do tài xế Nguyễn Văn Quý (30 tuổi, ngụ xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) điều khiển đang lưu thông cùng chiều, bà Dung lách qua trái vượt lên. 

Lâm Đồng: Hai vụ TNGT, 2 người tử vong, 1 người trọng thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giữa hai xe máy khiến chị Dung ngã ra đường bị xe tải cán tử vong.

Chẳng may, một xe máy chạy chiều ngược lại do Trịnh Xuân Trung (22 tuổi, ngụ xã Lộc Tân, H Bảo Lâm) điều khiển va chạm vào xe máy của bà Dung làm bà ngã ra đường và bị xe tải phía sau cán lên người. Trung cũng bị thương rất nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng (TP Bảo Lộc).

Trước đó, khoảng 6 giờ 45 phút cùng ngày, trên đường Hùng Vương (đoạn qua phường 11, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa một xe khách và xe máy đang dừng bên lề đường khiến một cháu bé gái 7 tuổi tử vong.

Lâm Đồng: Hai vụ TNGT, 2 người tử vong, 1 người trọng thương - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn khiến cháu Dương (7 tuổi) chết thương tâm dưới gầm xe khách.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách mang BKS: 51B - 308.88 do tài xế Lê Tuấn Anh (23 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển va chạm với xe máy do bà Nguyễn Thị Ngà (43 tuổi, ngụ TP Đà Lạt) điều khiển đang dừng bên đường để mua bánh mì chở phía sau là con gái Nguyễn Thùy Dương (7 tuổi). Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe khách và cháu Dương bị cán tử vong. Bà Ngà may mắn thoát nạn. Sau khi gây tai nạn, tài xế Anh đã rơi khỏi hiện trường.