Lãnh đạo TP HCM thăm và chúc thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng

(NLĐO) – Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải gửi lời chúc sức khỏe và mong các Mẹ Việt Nam Anh hùng tiếp tục sống vui khỏe, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình.

Chiều 6-6, đoàn công tác của Thành ủy TP HCM do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc thọ 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Củ Chi nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2022).

Đoàn đã đến thăm hỏi và mừng thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Líp tại nhà riêng. Mẹ Líp hiện đang sống cùng con gái tại tổ 1, ấp Phú Thuận, xã Phú Mỹ Hưng (huyện Củ Chi). Mẹ Líp có 2 người con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Mặc dù đã 90 tuổi nhưng mẹ vẫn có thể tự đi lại, đầu óc minh mẫn, mắt vẫn có thể đọc được chữ. Mẹ Líp "khoe" với đoàn công tác đã được tiêm 3 mũi vắc-xin Covid-19 và chuẩn bị được tiêm mũi thứ 4.

Lãnh đạo TP HCM thăm và chúc thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP HCM chụp hình lưu niệm cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Líp

Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và trao Giấy mừng thọ 90 tuổi của UBND TP HCM cho mẹ Líp.

Ông Hải bày tỏ niềm vui mừng trước tình hình sức khỏe của mẹ và mong mẹ sẽ tiếp tục sống vui khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

Lãnh đạo TP HCM thăm và chúc thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Líp

Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Líp cho biết rất vui mừng và xúc động khi đoàn công tác đến thăm và chúc thọ.

"Mẹ chúc các con (Cán bộ, lãnh đạo TP HCM - PV) mạnh khỏe để tiếp tục chiến đấu trong thời kỳ mới" - Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Líp nói.

Lãnh đạo TP HCM thăm và chúc thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải trao Giấy mừng thọ cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Lớt

Chiều cùng ngày, đoàn công tác cũng đến thăm hỏi và chúc thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Lớt (ngụ ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi).

Mẹ Lớt có chồng và 2 người con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Năm nay, Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Lớt tròn 90 tuổi.