Mời tài xế chạy ngược chiều trên đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết lên làm việc

(NLĐO) - Tài xế điều khiển ôtô bán tải phóng ngược chiều trên tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đã bị lực lượng chức năng mời lên làm việc

Ngày 4-5, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đã xác định được phương tiện đi ngược chiều trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và yêu cầu tài xế xe này mang phương tiện đến cơ quan công an làm việc.

Trước đó, đầu giờ chiều 3-5, các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi nhận một xe bán tải màu đen, BKS 86C-143... chạy ngược chiều với tốc độ cao bên phần đường hướng Đồng Nai đi Phan Thiết, đoạn Km21+500 trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Mời tài xế chạy ngược chiều trên đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết lên làm việc - Ảnh 1.

Ôtô bán tải chạy ngược chiều ở làn trong cùng, sát dải phân cách. Ảnh cắt từ clip.

Các tài xế khi điều khiển ôtô đi đúng làn trên đường cao tốc này hết sức bất ngờ và hoảng hốt với phương tiện chạy ngược chiều nói trên. Khi chạy đến gần các phương tiện khác, chiếc ôtô chạy ngược chiều trong làn trong cùng sát dải phân cách, nơi các xe được lưu thông đến 120 km/giờ, đá đèn với các tài xế.

Ôtô chạy ngược chiều trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Video: NDCC

Sau khi đoạn clip về tài xế phóng ôtô ngược chiều trên đường cao tốc lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành vi bất chấp nguy hiểm này.