Ngư dân mất tích khi đi câu trên thuyền thúng giữa biển

(NLĐO) – Trong quá trình đánh bắt giữa biển, 1 ngư dân leo lên thuyền thúng đi câu riêng thì bị mất tích.

Chiều 11-1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) xác nhận vẫn chưa tìm thấy ngư dân Đỗ Mười (60 tuổi; xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) sau khi mất tích trên vùng biển Quy Nhơn.

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, tàu cá BĐ 95755 TS của ông Nguyễn Tấn (45 tuổi; ngụ xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) cùng ông Đỗ Mười và 6 lao động hành nghề câu cá ngừ đại dương tại vùng biển gần Quy Nhơn, có tọa độ 13°07’N -116°59’E. Thời điểm này, ông Mười tách đoàn, xuống thuyền thúng đi câu riêng.

Khi những người trên tàu kéo thúng vào thì phát hiện ông Mười mất tích. Ngay sau đó, tàu BĐ 95755 TS cùng các tàu đang đánh bắt gần đó tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy ông Mười.