Nguyên nhân ban đầu vụ xe tải lật đè bẹp xe con, khiến 2 cha con tử vong

(NLĐO) – Cơ quan công an đã khởi tố vụ án xe tải lật đè bẹp xe con khiến 4 người trong một gia đình thương vong, bước đầu cũng đã xác định được nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngày 21-2, Công an huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đang điều tra vụ tai nạn giao thông trên đèo Lò Xo khiến 4 người trong gia đình thương vong. Trong đó có 2 cha con tử vong.

Trước đó, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" để điều tra.

Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum đã đến hiện trường vụ tai nạn để khảo sát, kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Qua kiểm tra cho thấy vị trí tai nạn xảy ra ngay gần một con dốc dài và khúc cua gấp ở đầu cầu Đăk Pô Cô.

Nguyên nhân ban đầu vụ xe tải lật đè xe 5 chỗ khiến 2 cha con tử vong - Ảnh 1.

Xe tải lật đè xe con khiến 4 người trong gia đình thương vong

Cơ quan công an cũng nhận định bước đầu xe tải bị lật đã vi phạm về làn đường, tốc độ. Tuy nhiên, để có kết luận cụ thể phải chờ kết quả phân tích dữ liệu.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều tối 12-2, tài xế Trương Thanh Tuấn (SN 1981, trú huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển xe tải BKS 29H - 723.79 lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng Quảng Nam đi Kon Tum.

Khi đi tới Km1431+127, thì bất ngờ bị lật nghiêng, đè lên xe con BKS 34A - 186.45 do anh Nguyễn Văn Tánh (SN 1986, trú thị trấn Đăk Glei, huyện Đắk Glei) điều khiển theo hướng ngược lại, trên xe chở vợ và 2 con trai.

Lực lượng cứu hộ phải mất nhiều giờ mới đưa được thi thể 2 cha con xấu số ra ngoài

Hậu quả vụ tai nạn làm anh Nguyễn Văn Tánh và con trai lớn 17 tuổi tử vong tại chỗ. Chị Nguyễn Thị Thanh Kiều (SN 1988, vợ anh Tánh) và con trai 2 tuổi bị thương nhẹ. Vụ tai nạn cũng khiến tài xế và phụ xe tải bị thương.