Nhiều cứ liệu quý khi khai quật tường Thành nhà Hồ

Viện Khảo cổ học Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa) đã công bố kết quả khai quật một đoạn tường thành phía Đông Bắc thuộc di sản thế giới Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), ngày 22-1.

Theo báo cáo, sau 5 tháng khai quật (từ tháng 9-2018 đến 1-2019), các nhà khảo cổ học kết luận tường thành có kết cấu đắp bằng đất ở thân và mặt trong, mặt ngoài tường ốp bằng tảng đá, có những tảng nặng hàng chục tấn. Thành đắp bằng 11 lớp đất, sỏi cuội tỉ mỉ, kiên cố, móng có 7 lớp gia cố bằng sỏi cuội và đất sét. Trong quá trình khai quật cũng phát hiện nhiều di vật như gạch, ngói, bát gốm men trắng, gạch vồ… niên đại từ thời Trần - Hồ và Lê.

Nhiều cứ liệu quý khi khai quật tường Thành nhà Hồ - Ảnh 1.

Khu vực tường thành Đông Bắc được tổ chức khai quật

Các nhà khoa học nhận định những kết quả này là căn cứ khoa học cho việc trùng tu khu vực tường thành phía Bắc và làm rõ được cấu trúc gia cố thành đất bên trong thân tường đá.