Nữ giáo viên ngoại ngữ tham gia đường dây làm giả bằng cấp

(NLĐO) - Là giáo viên giảng dạy ngoại ngữ, thế nhưng bà Hoàng Thị Hường ở Thanh Hóa lại tham gia vào đường dây làm giả bằng cấp, con dấu của cơ quan, tổ chức

Ngày 15-3, tin từ UBND TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với một giáo viên trên địa bàn do vi phạm các quy định của pháp luật tham gia đường dây làm giả bằng cấp, con dấu.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã ký quyết định kỷ luật cảnh cáo bà Hoàng Thị Hường (SN 1977), giáo viên dạy ngoại ngữ Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa) do vi phạm "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng.

Trước đó, bà Hường bị Tòa án nhân dân TP Thanh Hóa tuyên 36 tháng tù (cho hưởng án treo) tại Bản án số 242/2022/HSST ngày 29-8-2022 của TAND TP Thanh Hóa.

Theo kết cáo trạng, trong thời gian công tác tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, bà Hường có tham gia đường dây làm con dấu, chứng chỉ và bằng giả.

Ngoài bị kỷ luật cảnh cáo, bà Hường còn bị khai trừ ra khỏi Đảng; không được bố trí công tác giảng dạy, mà làm công tác hành chính tại trường.