Phát hiện cả trăm con mèo bị cạo lông giấu trong xe khách

(NLĐO) – Số mèo này được phát hiện đựng trong 7 thùng xốp giấu trong chuyến xe khách đi từ tỉnh Thái Bình vào Bình Dương. Nghi sẽ đến quán nhậu để làm món tiểu hổ

Sáng 2-3, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vẫn đang làm rõ nguồn gốc, chủng loại số mèo bị giết, cạo sạch lông rồi bỏ vào thùng đá.

Thông tin ban đầu, lúc 18 giờ ngày 1-3, lực lượng chức năng khui 7 thùng xốp (mỗi thùng nặng hàng trăm kg) thì phát hiện bên trong chứa hàng loạt con mèo đã bị giết, cạo lông. Số thùng xốp này được vận chuyển bởi một xe khách. Chủ xe chưa cung cấp rõ thông tin liên quan đến nguồn gốc số mèo.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 1-3, từ tin báo của người dân, Công an phường An Bình phối hợp với Đội cảnh sát kinh tế Công an thị xã Dĩ An đã tiến hành kiểm tra chiếc xe khách đang đậu tại một cây xăng trên Quốc lộ 1 thuộc phường An Bình, thị xã Dĩ An.

Phát hiện cả trăm con mèo bị cạo lông giấu trong xe khách - Ảnh 1.

Chiếc xe khách bị kiểm tra

Phát hiện cả trăm con mèo bị cạo lông giấu trong xe khách - Ảnh 2.

Mèo bị ướp đá

Phát hiện cả trăm con mèo bị cạo lông giấu trong xe khách - Ảnh 3.

7 thùng xốp ước tính chứa cả trăm con mèo

Sau nhiều giờ vận động, chủ xe mới chịu hợp tác làm việc, cho khui các thùng hàng. Chủ xe nói chỉ chở hàng cho khách từ Thái Bình vào Bình Dương chứ không liên quan đến việc mua bán số mèo này.

Một cán bộ nhận định có khả năng số mèo này được đưa vào quán nhậu để làm món "tiểu hổ".