Quảng Bình: 5 học sinh ra sông Gianh tắm, 1 em bị đuối nước thương tâm

(NLĐO) - Một nhóm 5 em học sinh ra sông Gianh (Quảng Bình) tắm mát không may bị nước cuốn ra xa. Người dân phát hiện và cứu sống được 4 em, em còn lại bị đuối nước thương tâm.

Ngày 20-8, UBND phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) - cho biết 1 học sinh người địa phương vừa đuối nước thương tâm khi đang tắm trên sông Gianh.

Quảng Bình: 5 học sinh ra sông Gianh tắm, 1 em bị đuối nước thương tâm - Ảnh 1.

Sông Gianh nơi xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm

Nạn nhân là em Hoàng Thị B.T. (11 tuổi, ngụ Tổ dân phố Cồn Két, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn).

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 18-8, một nhóm học sinh 5 người rủ nhau ra sông Gianh, đoạn chảy qua địa bàn phường Quảng Phong tắm mát.

Trong lúc tắm, do bất cẩn nên cả nhóm 5 em đã bị nước cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, người dân đã kịp thời ứng cứu và cứu sống được 4 em. Riêng em T. sau khi vớt lên, được sơ cứu nhưng em đã không qua khỏi.