Quảng Bình: Người phụ nữ tử vong với toàn thân bị cháy đen

(NLĐO) – Người thân phát hiện người phụ nữ ở Quảng Bình tử vong trong tình trạng toàn thân bị cháy đen, nghi do dùng xăng tự thiêu vì mắc phải chứng bệnh liên quan đến thần kinh.

Chiều 10-2, ông Cao Xuân Dương - Chủ tịch UBND xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) - xác nhận trên địa bàn vừa có một người phụ nữ tử vong nghi do tự tẩm xăng đốt mình.

Quảng Bình: Người phụ nữ tử vong với toàn thân bị cháy đen - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nạn nhân là chị Đ.Th.L. (SN 1980); ngụ thôn Bình Minh 1, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa).

Theo ông Dương, chị L. thường ngày là người nhanh nhẹn, tháo vát. Thời gian gần đây chị L. mắc phải chứng bệnh liên quan đến thần kinh, không còn nhận biết được ai, nói năng lung tung. Gia đình đã đưa đi chạy chữa nhưng chưa khỏi bệnh.

Đến khoảng 5 giờ sáng hôm nay (ngày 10-2), người thân phát hiện chị L. đã tử vong sau nhà với tình trạng toàn thân bị cháy đen; nghi do tẩm xăng tự thiêu.

Khi nhận được thông tin về vụ việc Công an xã Trung Hóa và các lực lượng chức năng huyện Minh Hóa cũng đã có mặt để làm rõ nguyên nhân. Chính quyền địa phương và người dân cũng đã tới thăm hỏi và hỗ trợ gia đình mai táng nạn nhân.