Sớm ban hành bảng xếp hạng môi trường

Sáng 8-1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự hội nghị của ngành tài nguyên và môi trường (TN-MT) triển khai các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Thủ tướng đã nêu 4 vấn đề trọng tâm đặt ra cho ngành TN-MT trong năm 2019. Đó là ngành cần "phải coi chừng tình trạng thiết bị cũ, công nghệ lạc hậu đổ dồn vào Việt Nam"; chung tay bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu; vấn đề xã hội hóa nguồn lực, kinh tế tài chính trong TN-MT.

Sớm ban hành bảng xếp hạng môi trường - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị Ảnh: QUANG HIẾU

Thủ tướng đồng tình với mục tiêu mà Bộ TN-MT đặt ra trong năm 2019 là phải rà soát để hoàn thiện tất cả quy chuẩn về môi trường tiệm cận với quy chuẩn, tiêu chuẩn các nước tiên tiến trong khu vực để thiết lập hàng rào kỹ thuật bảo vệ môi trường. Bộ trưởng Bộ TN-MT cần ban hành bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố.