Tá hỏa đào phải quả bom lớn ở trường mầm non

(NLĐO)- Trong lúc đào móng để xây trường Mầm non ngày 14-12, một nhóm công nhân ở Hà Tĩnh đã tá hỏa khi đào phải quả bom lớn, nặng khoảng 250 kg, ở độ sâu gần 1 m.

Chiều ngày 14-12, ông Phạm Thái Hoa, Chủ tịch UBND xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận trên địa bàn vừa mới phát hiện một quả bom trong khuôn viên đang xây dựng của một trường mầm non của xã này

Tá hỏa đào phải quả bom lớn ở trường mầm non - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện quả bom

Theo đó, vào sáng nay 14-12, trong lúc đang tiến hành đào móng để xây dựng trường mầm non thì nhóm công nhân bất ngờ phát hiện một quả bom nằm ở độ sâu 1 m.

"Sau khi nhận được tin báo có bom, chính quyền địa phương đã tiến hành phong tỏa bảo vệ hiện trường, cử lực lượng quân sự, đoàn thanh niên canh gác. Việc thi công của nhà thầu cũng phải tạm dừng lại. Sự việc đã được báo cáo lên Ban chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh để tìm phương án xử lý", ông Hoa nói.

Tá hỏa đào phải quả bom lớn ở trường mầm non - Ảnh 2.

Khu vực phát hiện quả bom đã được phong tỏa, chờ lực lượng chức năng xử lý

Được biết, đây là quả bom do Mỹ ném xuống trong chiến tranh. Quả bom dài gần 2 m, nặng khoảng 250 kg.