Tàu vận tải biển bất ngờ đâm chìm tàu đầu kéo đậu ven bờ

(NLĐO)- Trong khi tàu đầu kéo Hải Long 688 đang đậu ven bờ thì bất ngờ bị tàu vận tải biển mang tên QUEEN-36 đâm chìm. Nguyên nhân bước đầu được xác định do sự cố máy lái trên tàu QUEEN-36.

Tàu vận tải biển bất ngờ đâm chìm tàu đầu kéo đậu ven bờ - Ảnh 1.

Hiện trường tàu vận tải biển đâm chìm tàu đầu kéo

Khoảng 15 giờ chiều 7-11, tàu vận tải biển mang tên QUEEN-36 thuộc Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Khắc Anh (Thanh Hoá), trọng tải khoảng 3.000 tấn đang lưu thông trên sông Cấm, đến đoạn bến Bính (TP Hải Phòng) đã bất ngờ lao vào phía bờ, đâm chìm tàu đầu kéo Hải Long 688 thuộc Công ty TNHH Đại Sơn (TP Hải Phòng) đang đậu ở ven bờ. Rất may, vào thời điểm đó, 3 thuyền viên trên tàu đầu kéo Hải Long 688 đã kịp thoát ra ngoài an toàn.

Tại hiện trường, mũi tàu biển QUEEN-36 bị rách và móp méo, tàu kéo chìm gần hết, chỉ còn phần ca-bin nổi trên mặt nước.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an TP Hải Phòng) cùng Cảng vụ Hải Phòng và các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân và lên phương án trục vớt phương tiện chìm.

Thông tin từ Cảng vụ Hải Phòng cho hay bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân của vụ tai nạn đường thuỷ do tàu vận tải biển QUEEN-36 gặp phải sự cố máy lái.

Địa điểm xảy ra tai nạn cũng là nơi đậu đỗ của tàu khách Hải Phòng-Cát Bà. Rất may, tàu này chở theo hành khách vừa mới nhổ neo rời bến trước đó ít phút.