Thấy xe đạp điện và cặp sách, tìm kiếm phát hiện thi thể nữ sinh lớp 12 dưới đập nước

(NLĐO) - Phát hiện xe đạp điện, cặp sách ở trên bờ đập, người dân liền tổ chức tìm kiếm thì bàng hoàng phát hiện thi thể nữ sinh lớp 12 dưới đập nước.

Sáng ngày 25-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Võ Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thị thể một em học sinh lớp 12 được phát hiện dưới đập nước.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 24-3, người dân phát hiện một chiếc xe đạp điện cùng cặp sách trên bờ đập Cao Thắng thuộc thôn 10, xã Sơn Giang. 

Nghi vấn có việc chẳng lành xảy ra, người dân liền báo chính quyền tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng hơn 17 giờ cũng ngày, người dân đã tìm thấy thi thể 1 nữ sinh dưới đập nước. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định N.T.H.T. (học sinh lớp 12, trường THPT Hương Sơn, huyện Hương Sơn). Thi thể của nạn nhân được bàn giao cho gia đình mai táng ngay sau đó.

Được biết, sáng cùng ngày 24-3, em T. nói đi học nhưng không đến trường. Hiện, nguyên nhân cái chết của em T. đang được xác minh, làm rõ.