Thêm 6 đối tượng phá rừng tại Phong Nha - Kẻ Bàng bị khởi tố

(NLĐO) - Cơ quan công an huyện Bố Trạch vừa khởi tố thêm 6 bị can trong vụ phá rừng gỗ quý ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Đây là vụ án phá rừng quy mô lớn với hàng chục đối tượng tham gia

Ngày 16-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) - cho biết đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam thêm 6 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Thêm 6 đối tượng phá rừng tại Phong Nha - Kẻ Bàng bị khởi tố - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng phá rừng bị khởi tố

Các đối tượng bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" . 6 đối tượng bị khởi tố đều trú tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, gồm: Trần Phúc An (SN 1986), Hoàng Văn Hương (SN 1981), Trần Đức Dũng (SN 1988), Nguyễn Văn Hương (SN 1984), Trần xuân Vương (SN 1984) và Hoàng Văn Hải (SN 1991).

Đến chiều 16-5, Công an huyện Bố Trạch đã thực hiện lệnh bắt 4 đối tượng để tạm giam, còn 2 đối tượng là Hoàng Văn Hương và Nguyễn Văn Hương không có ở địa phương, lực lượng công an đang xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an huyện Bố Trạch đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng tại VQG Phong Nha Kẻ Bàng. Các đối tượng gồm: Mai Văn Dinh (SN 1970), Lê Văn Trung (SN 1980), Trần Văn Viên (SN 1967), Nguyễn Văn Hùng (SN 1985), Trần Văn Hoan (SN 1988), Mai Văn Bình (SN 1977, đều trú xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch; đối tượng Mai Kiên Cường (SN 1981, trú xã Sơn Trạch) bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm khỏi nơi cư trú.

Vụ khai thác rừng trái phép tại VQG Phong Nha Kẻ Bàng với khối lượng lâm sản thiệt hại rất lớn, với khối lượng hơn 100 m3. Tại hiện trường, hàng chục cây gỗ mun quý đã bị triệt hạ, nhiều loại gỗ khác như táu, tràm, trường sâng, nang, bài lài, nhộng, bộp… cũng bị khai thác. Toàn bộ các cây gỗ đều bị cưa hạ, chặt phá bằng máy cưa xăng. Hiện trường còn ngổn ngang rất nhiều phần gỗ nhưng phần gỗ lõi đã được mang đi hết.

Hiện lực lượng công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục làm rõ các tổ chức, cá nhân liên quan buông lỏng quản lý, có dấu hiệu móc nối, bao che để mất rừng.