Thu nhập nông dân tăng lên nhờ HTX bền vững

Hợp tác xã bền vững giúp vượt qua thực trạng nền nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, tự phát; thu nhập của nông dân tăng lên nhờ dựa vào lợi thế quy mô, mua chung, bán chung...

Ngày 7-4, tại Hậu Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) phối hợp cùng UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị "Định hướng phát triển HTX nông nghiệp bền vững vùng ĐBSCL theo Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16-6-2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao kinh tế tập thể giai đoạn mới".

Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ NN-PTNT, cho biết năm 2016, toàn vùng ĐBSCL có 1.251 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, đến hết năm 2022 thì tăng lên 2.615 HTX nông nghiệp và 20 Liên hiệp HTX nông nghiệp (chiếm 13,4% tổng số HTX nông nghiệp toàn quốc). Nhìn chung, năng lực của các HTX nông nghiệp trong vùng còn hạn chế về vốn, tài sản, trình độ cán bộ, thiếu nhân viên kỹ thuật; thành viên HTX cũng hạn chế về nguồn vốn. Do đó, HTX gặp khó khăn trong việc đầu tư máy móc, thiết bị, áp dụng công nghệ cao, quy trình sản xuất bền vững.

Kiên Giang có 512 HTX và 2.168 tổ hợp tác, nhiều nhất khu vực ĐBSCL, với 97.333 người tham gia. "Qua đánh giá hoạt động vào năm 2022, chỉ có 41% HTX hoạt động khá tốt, 30% là trung bình, còn hơn 9,8% hoạt động yếu kém cần tính toán sáp nhập hoặc giải thể. Đây là một trăn trở của địa phương. Tuy số lượng HTX nhiều nhưng tổng số vốn chỉ 143 tỉ đồng, bình quân mỗi HTX chỉ có 320 triệu đồng nên rất khó nâng cao chất lượng dịch vụ…" - ông Lê Hữu Toàn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang, nhìn nhận.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng HTX mạnh hay yếu, bền vững hay không, không chỉ giới hạn ở không gian và số thành viên HTX, trong sự đóng góp tăng trưởng GRDP của địa phương mà còn ở quá trình tác động tới sự bền vững của không gian sản xuất nông nghiệp, hình ảnh của nền nông nghiệp.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh: HTX bền vững giúp vượt qua thực trạng nền nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, tự phát; thu nhập của nông dân tăng lên nhờ dựa vào lợi thế quy mô, mua chung, bán chung. HTX bền vững tạo ra chuỗi ngành hàng, từ đó tạo ra chuỗi giá trị gia tăng, chuyển tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

"HTX bền vững còn hướng tới mục đích kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp và trước hết là Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao. Khi ấy, giá trị nông nghiệp không chỉ là quy mô sản lượng mà còn tối đa hóa giá trị tích hợp sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản" - Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhìn nhận.