Tìm giải pháp khắc phục sạt lở thành nhà Hồ
Ông Phạm Duy Phương, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, ngày 25-10 cho biết đơn vị này vừa tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm tìm giải pháp trùng tu, khắc phục sự cố sạt lở tường thành nhà Hồ - Di sản văn hóa thế giới (ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).
Theo báo cáo của Trung tâm Di sản thành nhà Hồ, do ảnh hưởng của thời tiết, đặc biệt là bão số 10 hồi tháng 9, nhiều điểm tường thành nhà Hồ đã sạt lở, sụt lún. Qua thực địa, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu kiến nghị địa phương trước mắt cần nghiên cứu địa chất tại khu vực di sản, kết cấu móng và cấu trúc các đoạn tường thành, đồng thời gia cố các đoạn đã và đang có hiện tượng sạt lở nhằm bảo tồn nguyên trạng, tránh tiếp tục sạt lở…

Các nhà khoa học thực tế ở khu vực thành nhà Hồ sạt lở
Về lâu dài, các nhà khoa học đề nghị có kế hoạch nghiên cứu tổng thể kết cấu, kỹ thuật trong kiến trúc xây dựng kinh thành Tây Đô và có giai đoạn, lộ trình cụ thể, khoa học.