Tổ chức ngày hội "Nghĩa tình biên giới, biển đảo" năm 2021

Trong 2 ngày 23 và 24-4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp với UBND huyện Gò Công Đông, Tỉnh Đoàn Tiền Giang tổ chức chương trình ngày hội "Nghĩa tình biên giới, biển đảo" năm 2021.

Chương trình gồm các hoạt động chính: Tổ chức tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, tình hình biển đảo, phòng chống dịch Covid-19, phát động tham gia chương trình trồng 1 tỉ cây xanh vì một Việt Nam xanh và ra quân làm sạch bờ biển. Tại đây, đã có hơn 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên, Bộ đội Biên phòng thu gom, tiêu hủy trên 3 tấn rác thải và trồng cây xanh phòng hộ đê.

Tổ chức ngày hội Nghĩa tình biên giới, biển đảo năm 2021 - Ảnh 1.

Lãnh đạo Cảnh sát biển thăm hỏi và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng

Ngày hội "Nghĩa tình biên giới, biển đảo" năm 2021 giúp cán bộ đoàn trong và ngoài quân đội nâng cao nhận thức, hiểu biết về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về biên giới, biển đảo Việt Nam.

Ngoài ra, tại huyện Gò Công Đông, Cảnh sát biển còn tổ chức cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" và phối hợp với các đơn vị đồng hành tặng quà cho 16 mẹ Việt Nam anh hùng (1,5 triệu đồng/suất), 15 thương bệnh binh (1,5 triệu đồng/suất); tặng 50 xe đạp, 60 áo cờ đỏ sao vàng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi…