Tráo tài xế, xe tải chở hàng từ TP HCM vượt chốt kiểm soát vào Đà Nẵng

(NLĐO) – Đến chốt kiểm soát phương tiện tại Đà Nẵng, tài xế nhờ 2 người ở địa phương tiếp tục cầm lái xe tải, riêng mình thì đi bộ để tránh việc khai báo y tế.

Ngày 27-7, lực lượng chức năng phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã tạm giữ ô tô tải BKS 51C-990.89, đưa tài xế Nguyễn Hiền (trú TP HCM) đi cách ly y tế theo quy định.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 26-7, tổ tuần tra địa bàn của Công an phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) phát hiện xe tải BKS 51C-990.89 đang đậu gần khu vực đường ven sông Cổ Cò (thuộc Khu tái định cư Tân Trà, phường Hòa Hải) có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

Tráo tài xế, xe tải chở hàng từ TP HCM vượt chốt kiểm soát vào Đà Nẵng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng làm việc tại các chốt soát phương tiện cửa ngõ Đà Nẵng

Qua kiểm tra, tài xế Nguyễn Hiền thừa nhận đã điều khiển xe tải chở hàng này từ Quận 12 (TP HCM) ra Đà Nẵng giao hàng tại công trình đang thi công dự án Nam Phát (đường Trường Sa).

Để vượt chốt kiểm soát phương tiện trên QL1 tại Đà Nẵng, tài xế Hiền chạy xe đến gần chốt rồi rời xe, đi bộ qua chốt. Sau đó, tài xế Hiền nhờ ông Đặng Văn Quang, ông Lê Văn Bình (cùng trú TP Đà Nẵng) đến nhận xe, cầm lái đưa xe qua chốt.

Xe tải được đưa về cầu Cổ Cò rồi bàn giao cho tài xế Hiền, chờ đêm khuya sẽ vào dự án Nam Phát để giao hàng nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện.

Bên cạnh việc xử lý tài xế Nguyễn Hiền, lực lượng công an sẽ tiếp tục xác minh, điều tra xử lý ông Đặng Văn Quang, Lê Văn Bình theo quy định.