Tri ân nữ tù chính trị thời kỳ kháng chiến chống Mỹ

Phó Chủ tịch nước bày tỏ sự khâm phục và trân trọng tri ân trước những hy sinh, cống hiến lớn lao của các nữ tù chính trị trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ

Sáng 21-7, Thành ủy TP HCM phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức họp mặt cùng 214 nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Mở đầu buổi họp mặt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga bày tỏ sự khâm phục các dì, các mẹ đã phải chịu nhiều đòn tra tấn cực hình, khủng bố man rợ nhưng vẫn không khuất phục trước kẻ thù, thà chết không đầu hàng, không phản bội cách mạng, không phản bội nhân dân. "Nhiều cô, nhiều dì đã phải hy sinh những điều thiêng liêng nhất của người mẹ, người vợ khi phải xa chồng, xa gia đình. Họ đã nén tình cảm cá nhân, thậm chí phải gửi lại con nhỏ mới sinh là núm ruột của mình cho cơ sở để tiếp tục lao vào vùng địch" - bà Hà Thị Nga xúc động.

Tri ân nữ tù chính trị thời kỳ kháng chiến chống Mỹ - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Hiếu tặng quà tri ân các nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thời kỳ kháng chiến chống Mỹ

Trong không khí xúc động, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến các nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. "Với tinh thần kiên trung với nước, không khuất phục trước quân thù, các nữ chiến sĩ bị bắt, tù đày là hình ảnh sinh động để giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho các thế hệ sau noi theo nhằm xây dựng lý tưởng tốt đẹp, ra sức cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa" - ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu các cấp, các ngành chăm lo thật tốt đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng, trong đó có nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh chính lý tưởng cách mạng cao đẹp, niềm tin mãnh liệt vào Đảng, vào thắng lợi của cách mạng và khí chất kiên cường, bất khuất của phụ nữ Việt Nam đã giúp các nữ chiến sĩ hoạt động cách mạng bị địch bắt, tù đày vượt qua những gian khổ, khắc nghiệt trong lao tù. Dưới những chiêu trò tàn độc của kẻ thù, những phụ nữ này vẫn giữ tròn khí tiết, yêu thương đồng đội, tiếp tục hoạt động, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng đến ngày toàn thắng.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ sự khâm phục và trân trọng tri ân trước những hy sinh, cống hiến lớn lao của các nữ tù chính trị trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Họ đã góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam anh hùng.