Vụ "đầu độc" rừng thông tại Lâm Đồng: Yêu cầu tạm đình chỉ 2 chủ tịch xã

(NLĐO) - Tại Tiểu khu 614 thuộc lâm phần do Công ty CP Hà Phong quản lý xảy ra vụ khoan lỗ, đổ hóa chất, cưa sâu vào thân cây… khiến 93 cây thông 30-40 năm tuổi, trữ lượng gỗ gần 100 m3, khả năng chết cao.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 21-7, một lãnh đạo UBND huyện Bảo Lâm cho biết đã nhận được văn bản chỉ đạo hỏa tốc của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan vụ phá rừng tại Tiểu khu 614.

Vụ đầu độc rừng thông tại Lâm Đồng: Yêu cầu tạm đình chỉ 2 chủ tịch xã - Ảnh 1.

Rừng thông bị "đầu độc" bằng cách khoan lỗ, đổ hóa chất ở Tiểu khu 614 đến nay chưa xác định được thủ phạm.

Trong đó, huyện Bảo Lâm đang thực hiện các bước thủ tục để ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND hai xã Lộc Phú và Lộc Ngãi để kiểm tra, xem xét làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân theo quy định.

Ngoài việc đề nghị tạm đình chỉ công tác 2 Chủ tịch UBND xã, công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, UBND huyện Bảo Lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri (BQLRPH Đam B’ri) khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao, điều tra xử lý vụ "đầu độc" rừng thông này.

Liên quan đến BQLRPH Đam B’ri, UBND huyện Bảo Lâm cũng đã ban hành quyết định giao ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó trưởng BQLRPH Đam B’ri, phụ trách toàn bộ hoạt động của đơn vị này kể từ ngày 1-8-2023 thay cho ông Hùng Quang Công.

Ông Huỳnh Quang Công, Trưởng BQLRPH Đam B’ri, được UBND huyện điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng phòng Tư pháp của huyện. Từ nay đến trước ngày 1-8, ông Công có trách nhiệm bàn giao tài chính, tài sản, hồ sơ, nhân sự và toàn bộ hoạt động của đơn vị cho ông Nguyễn Minh Cảnh.

Trước đó, tại Tiểu khu 614 thuộc lâm phần do Công ty CP Hà Phong quản lý xảy ra vụ khoan lỗ, đổ hóa chất, cưa sâu vào thân cây… khiến 93 cây thông 30-40 năm tuổi, trữ lượng gỗ gần 100 m3 khả năng chết cao. Vụ việc chưa xác định được thủ phạm.