Xe "điên" gây tai nạn liên hoàn khiến 4 người bị thương

(NLĐO)- Ngày 20-5, Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 4 người bị thương

Người điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông liên hoàn là Vũ Minh Đức (SN 1997, trú tại 20A đường Thanh Niên, phường Quang Trung, TP Hải Dương).

Xe điên gây tai nạn liên hoàn khiến 4 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Trước đó, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 19-5, tại tuyến đường Phạm Ngũ Lão (khu vực trước cổng nhà máy sứ Hải Dương), xe ôtô BKS 34A-628.xx đi đường Phạm Ngũ Lão (hướng từ ngã tư Máy Sứ đi Ngã Sáu, TP Hải Dương) đã bất ngờ tông vào nhiều phương tiện đang lưu thông trên đường gồm: xe máy, xe máy điện, xe đạp.

Xe điên gây tai nạn liên hoàn khiến 4 người bị thương - Ảnh 2.

Lực lượng công an khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Vụ tai nạn giao thông khiến 4 người bị thương khá nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Trong đó, 2 cháu N.Đ.M.Q. (SN 2013) và Đ.K.N. (SN 2005) bị gãy chân, ông Đ.H.N. (SN 1972) và bà L.T.C. (SN 1980) bị xây xát, chấn thương phần mềm.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an TP Hải Dương đã làm việc với Vũ Minh Đức.

Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận mình là người điều khiển xe ôtô gây ra vụ tai nạn trên. Kiểm tra nồng độ cồn đối với Vũ Minh Đức cho kết quả 1.019 mg/l khí thở, gấp 2,5 lần mức "kịch khung". Test ma túy cho kết quả âm tính.