Xe khách giường nằm đấu đầu xe tải trên đường Hồ Chí Minh, 3 người tử vong

(NLĐO)- Đã có ít nhất 3 người tử vong trong một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Hòa Bình giữa xe ôtô khách biển số Nghệ An và xe tải rạng sáng nay 16-3.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong xảy ra vào khoảng 5 giờ 20 phút ngày 16-3 tại Km 468+300 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Trần, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình.

Ôtô khách đấu đầu xe tải trên đường Hồ Chí Minh, 3 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết sáng nay 16-3

Xe khách giường nằm mang BKS 37B 020.10 do tài xế Hoàng Văn Cảnh (SN 1974; ngụ thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) điều khiển hướng Hà Nội - Thanh Hóa đã tông nhau với xe tải BKS 29H 726.47 do tài xế Bùi Văn Quý (SN 1993; ngụ huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình) điều khiển hướng ngược lại.

Lúc này, trên xe tải chở theo anh Bạch Công Anh (SN 1988) và Bạch Công Tuyên (SN 1996; cùng ngụ huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Sau cú đấu đầu, tài xế xe khách cùng anh Bùi Văn Quý, Bạch Công Anh đã tử vong tại chỗ, anh Bạch Công Tuyên bị thương đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình.

Ôtô khách đấu đầu xe tải trên đường Hồ Chí Minh, 3 người tử vong - Ảnh 2.

Đầu 2 chiếc ôtô nát vụn sau tai nạn

Tại hiện trường, 2 chiếc xe bị hư hỏng nặng phần đầu nằm chắn ngang đường Hồ Chí Minh.

Hiện Cục Cảnh sát giao thông đã cử tổ công tác tới hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Hòa Bình điều tra, giải quyết vụ tai nạn theo quy định.